Triều Tiên cảnh báo Mỹ, “chìa cành ô liu” với Hàn Quốc

Thứ sáu, 01/10/2021 14:40

Ông Kim Jong-Un phát biểu tại phiên họp Quốc hội Triều Tiên trong bức ảnh được công bố ngày 30-9.   Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã gửi lời cảnh báo mới tới Mỹ rằng, ông sẽ thúc đẩy năng lực hạt nhân của Triều Tiên nhưng lại bất ngờ “chìa cành ô-liu” với Hàn Quốc khi thể hiện thái độ sẵn sàng khôi phục đường dây liên lạc liên Triều.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30-9 cho biết, trong phiên họp Quốc hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, đã tuyên bố “các chính sách thù địch và mối đe dọa quân sự từ Mỹ vẫn vậy, và các nỗ lực che giấu chúng ngày càng tinh vi hơn”. Theo nhà lãnh đạo này, với những hành động trong 8 tháng qua, chính quyền mới của Mỹ cho thấy, sự đe dọa quân sự và chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên vẫn không hề thay đổi. Ông Kim Jong-Un đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy phát triển các loại vũ khí mới nhằm ngăn chặn “bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào từ các thế lực thù địch” có thể xảy ra.

Cùng thời điểm, ông Kim Jong-Un cũng “chìa cành ô-liu” với Hàn Quốc khi cho biết sẵn sàng khôi phục đường dây liên lạc liên Triều từ tháng 10 và Seoul phải từ bỏ “chính sách thù địch” trước khi hai nước có thể chính thức tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. “Việc khôi phục các đường dây nóng xuyên biên giới sẽ thực hiện hóa mong muốn của người dân về một nền hòa bình giữa hai miền Triều Tiên”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong-Un nhấn mạnh. Hai nước hồi tháng 8 đã cho mở lại đường dây nóng lần đầu tiên trong năm nay. Tuy nhiên chỉ hai tuần sau đó, Bình Nhưỡng đã cắt đứt liên lạc với lý do Seoul tổ chức tập trận quân sự thường niên với Mỹ.

Và lần này, động thái bất ngờ này từ Bình Nhưỡng được đưa ra, theo các nhà quan sát, là nhằm đáp trả lời kêu gọi trước đó của Seoul. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ vào tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đã nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt chính thức cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Ông Moon Jae-In chỉ còn chưa tới 1 năm sẽ rời chính trường và đang nỗ lực thúc đẩy ưu tiên chính sách quan trọng là hòa giải với Triều Tiên.

Trong khi đó, ngay sau tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Triều Tiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định Washington “không có ý định thù địch” đối với Triều Tiên và vẫn để ngỏ ý tưởng về các cuộc đàm phán. “Chính sách của chúng tôi hướng tới cách tiếp cận thực tế và được điều chỉnh để tìm ra hướng tiếp xúc ngoại giao nghiêm túc và lâu dài đối với Triều Tiên, nhằm đạt được tiến bộ hữu hình, tăng cường an ninh cho Mỹ, các đồng minh và lực lượng được triển khai của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố, đồng thời khẳng định Washington ủng hộ “một sự hợp tác liên Triều” nhằm củng cố sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Sau đó, ông Sung Kim, Đại sứ Mỹ tại Indonesia kiêm Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên cũng khẳng định Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng và vẫn ủng hộ viện trợ nhân đạo cho nước này. “Chúng tôi vẫn sẵn sàng thảo luận với Triều Tiên về toàn bộ các vấn đề song phương và khu vực. Tôi muốn nói rõ một lần nữa rằng, Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên”, Đại sứ Sung Kim tuyên bố trong ngày 30-9. Ông Kim cũng nhấn mạnh Washington sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng để giải quyết các vấn đề nhân đạo mà hai nước cùng quan tâm.

KHẢ ANH